Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

(VOV5) -  Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần đầu tư phát triển đội ngũ, đổi mới phương thức hoạt động góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh và thượng tôn pháp luật.

Trong buổi làm việc sáng 9/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, đề nghị ngành Kiểm sát đổi mới các mặt công tác, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.



Về cơ cấu tổ chức bộ máy ngành Kiểm sát, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; sớm hoàn thiện Đề án tổ chức, biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2020 để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức về kinh tế, khoa học - công nghệ cần thiết khác. Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. Cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng ngành Kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác