Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Cao cấp Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn phía Campuchia tiếp tục có chính sách quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho người Campuchia gốc Việt, giúp họ an tâm sinh sống ổn định.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Cao cấp Campuchia - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) tiếp Bộ trưởng Cao cấp Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: Việt Cường/VOV

Chiều 17/05, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhân dịp sang Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật.

Tại buổi tiếp, qua Bộ trưởng Prak Sokhonn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Quốc vương Norodom Sihamoni, bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương thăm Việt Nam vào cuối năm nay.

Trao đổi về các vấn đề hợp tác giữa 2 nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh những nỗ lực của cơ quan chức năng hai bên trong thời gian qua đã hoàn thành được khối lượng lớn công tác phân giới cắm mốc biên giới. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần nỗ lực hơn nữa tìm ra giải pháp triển khai phù hợp đối với đường biên giới còn lại; phối hợp chặt chẽ, duy trì quản lý biên giới hòa bình, ổn định.

Về vấn đề Việt kiều, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn phía Campuchia tiếp tục có chính sách quan tâm, hỗ trợ thiết thực cho người Campuchia gốc Việt, giúp họ an tâm sinh sống ổn định, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Campuchia và quan hệ hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng những thành tựu to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác