Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada

(VOV5) - Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ quốc phòng. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Canada - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada

Chiều nay 5/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Harjit Singh Sajjan, Bộ trưởng Quốc phòng Canada, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 4-6/6.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Canada vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ quốc phòng. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước cần phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung hai bên đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ quốc phòng hai nước trở thành trụ cột trong quan hệ song phương.

Về phần mình, ông Harjit Singh Sajjan thông báo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và cho biết hai bên đã thống nhất phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh biển, công nghiệp quốc phòng, quân y. Ông Harjit Singh Sajjan nhấn mạnh: Canada nằm trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và luôn mong muốn sự ổn định trong khu vực; khẳng định Canada luôn ủng hộ thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông theo quy định của luật pháp quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác