Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

(VOV5) - Chủ tịch nước tin tưởng trên cương vị mới, Đại sứ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Sáng 28/3, tại Phủ Chủ tịch, các Đại sứ Cộng hòa Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro; Đại sứ Cộng hòa Ả Rập Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel, trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước đã lần lượt tiếp các Đại sứ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro

Tiếp Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro , Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, “đối tác vì hợp tác và phát triển” với Nam Phi. Trên tình thần đó, Chủ tịch nước đề nghị trong năm nay hai nước phối hợp tổ chức một số hoạt động thiết thực kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng thống Nelson Mandela và sớm họp Diễn đàn đối tác Liên chính phủ Việt Nam-Nam Phi lần thứ 4 tại Pretoria. Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ của Đại sứ, bên cạnh việc duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước cả ở kênh Đảng và Chính phủ, Đại sứ Mpetjane Kgaogelo Lekgoro tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước…, đồng thời giới thiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam các cơ hội đầu tư ở Nam Phi và ngược lại.

Đại sứ Nam Phi Mpetjane Kgaogelo Lekgoro khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Đại sứ trình Quốc thư - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel 

Tiếp Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong rằng bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa. Chủ tịch nước đề nghị, trong nhiệm kỳ của mình, Ngài Đại sứ cần thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, củng cố sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, mong muốn học hỏi những kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời sẽ làm hết sức mình thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác