Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Hà Lan

(VOV5) - Đại sứ Vương quốc Anh Giles Lever mong muốn bên cạnh hợp tác về thương mại, giáo dục, Việt Nam và Anh sẽ mở rộng hợp tác song phương sang lĩnh vực mới như: ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, y tế, an ninh quốc phòng. 

Sáng 07/06, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Hà Lan Hà Lan Nienke Trooster đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Hà Lan - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên phải) và Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ai Len Giles Lever - Ảnh: Việt Cường/VOV

Tại buổi tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hy vọng thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và phấn đấu nâng quan hệ kinh tế song phương tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược và tiềm năng hợp tác của hai nước; đồng thời đề nghị Vương quốc Anh ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực Hội ồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Về phần mình, Đại sứ Giles Lever mong muốn bên cạnh hợp tác về thương mại, giáo dục, Việt Nam và Anh sẽ mở rộng hợp tác song phương sang lĩnh vực mới như: ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, y tế, an ninh quốc phòng. Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ cho biết Anh luôn ủng việc tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Đồng thời ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; khẳng định Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đại sứ Vương quốc Hà Lan - ảnh 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên phải) tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Nienke Trooster -Ảnh: Việt Cường/VOV

Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Nienke Trooster, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân Hà Lan dành cho Việt Nam; đồng thời cảm ơn nguồn vốn ODA của các tổ chức và nhân dân Hà Lan đã dành cho Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, kết nối các đối tác mới trong những dự án hợp tác mới phục vụ công cuộc phát triển bền vững của hai nước. Chủ tịch nước cũng mong muốn Hà Lan thúc đẩy và ủng hộ việc sớm ký chính thức và phê chuân các hiệp định EVFTA. Về phần mình, bà Nienke Trooster cho rằng hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; đồng thời mong muốn Hà Lan sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải, đây là lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác