Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Lào

(VOV5) - Tại buổi tiếp Trung tướng Konhthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào, ngày 15/05, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao hợp tác lĩnh vực an ninh-quốc phòng giữa Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an hai nước tăng cường phối hợp thực hiện tốt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Lào - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Trung tướng Konhthong Phongvichit, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào 

Chủ tịch nước cũng mong muốn lực lượng Công an hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực chất hơn nữa, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi âm mưu phá hoại an ninh quốc gia ở mỗi nước và chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào của các thế lực thù địch, phản động.

Cùng với đó, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự của mỗi nước ngay tại cơ sở; đấu tranh triệt phá các đường dây buôn bán vận chuyển các chất ma ma túy qua biên giới để cùng nhau xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, phát triển.

Về phần mình, Trung tướng Konhthong Phongvichit bày tỏ mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục tạo điều kiện để mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia của hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác