Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

(VOV5) - Chủ tịch nước mong muốn hai bên kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tại buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 03/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác hằng năm về quốc phòng - an ninh, phối hợp xây dựng Đề án quy hoạch và phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên kịp thời thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời mời Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith dự Hội nghị cấp cao APEC với tư cách khách mời của Chủ nhà Việt Nam vào tháng 11  tới tại Thành phố Đà Nẵng.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao việc Việt Nam là nước chủ nhà của APEC năm nay; tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác