Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sỹ John McCain

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng và triển khai tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa.

Chiều 1/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sỹ John Mc Cain đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, sẵn sàng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sỹ John McCain - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (phải) và Thượng nghị sỹ John McCain. Ảnh: Việt Cường/VOV

Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Mỹ tiếp tục ủng hộ việc bãi bỏ chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp. Chủ tịch nước cho rằng chương trình này đã tạo ra hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm này. Bởi Hoa Kỳ chiếm 20% xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam và việc suy giảm xuất khẩu cá da trơn sang Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng và triển khai tẩy độc tại Sân bay Biên Hòa. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước mong muốn Hoa Kỳ có thông điệp, chính sách nhất quán đối với Biển Đông; Thúc đẩy, hỗ trợ tiến trình ngoại giao và pháp lý; Đồng thời tiếp tục ủng hộ duy trì tự do, an ninh và an toàn hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ vai trò trung tâm của ASEAN. Đồng thời thúc đẩy hợp tác thực chất quan hệ đối tác chiến lược Hoa Kỳ - ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thượng nghị sỹ John McCain - ảnh 2

Về phần mình, Thượng nghị sỹ John McCain ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý; Tin tưởng hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực sẽ ngày càng thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác