Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 13/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc 

Tại đây, trả lời ý kiến cử tri về xậy dựng Luật phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người có hành vi tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý tài sản, thu nhập không được giải trình một cách hợp lý.

Về quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập, Chủ tịch nước cho biết Dự thảo đã quy định việc quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập một cách tập trung. Chủ tịch nước khẳng định những ý kiến hết sức tâm huyết của cử tri về các vấn đề đang nổi lên hiện nay của đất nước sẽ được đoàn đại biểu tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác