Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Ngày 8/6, tại Phủ Chủ tịch, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Du, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Dự Lễ công bố Quyết định có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước  trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao cho ông Nguyễn Văn Du. (VOV)

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, phải luôn đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân các cấp và với nhân dân; chủ động, nhạy bén để cùng tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác