Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

(VOV5) -  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá Đề án đã được chuẩn bị công phu, nêu lên được các nhóm giải pháp phòng chống tiêu cực trong hành nghề luật sư và lộ trình thực hiện các các giải pháp.


Hôm nay, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 25 thảo luận, cho ý kiến về “Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư và báo cáo việc xây dựng Kỷ yếu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương các nhiệm kỳ từ năm 2002-2016”. Phát biểu chủ trì phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá Đề án đã được chuẩn bị công phu, nêu lên được các nhóm giải pháp phòng chống tiêu cực trong hành nghề luật sư và lộ trình thực hiện các các giải pháp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương - ảnh 1
Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương


Về phạm vi xây dựng Đề án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục xác định, nghiên cứu, dự báo tình hình tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư; phân tích các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp. Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, để ngăn chặn, đẩy lùi việc tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư, cần xem xét, đánh giá toàn diện thực trạng tiêu cực và phòng, chống tiêu cực trong thời gian qua, từ đó xác định giải pháp thiết thực, hiệu quả để phòng ngừa tiêu cực, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác