Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước

(VOV5)- Sáng nay (20/6), tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước khai mạc Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước là cơ quan trọng yếu, do đó, Đại hội cần dành thời gian đóng góp trí tuệ cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên, và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng là cơ quan cấp chiến lược, theo Hiến pháp 2013, với những quy định mới nhiệm vụ chính trị của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên cả lĩnh vực đối nội đối ngoại tăng thêm, đòi hỏi phải có sự tăng cường phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan chức năng để thực hiện tốt chức trách.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: 5 năm tới, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng xu thế hòa bình hợp tác vẫn là chủ đạo, thuận lợi cũng nhiều mà thách thức cũng lớn. Việt Nam luôn kiên định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, giữ gìn môi trường hòa bình để phát triển đất nước, điều đó đặt ra cho các cơ quan tham mưu trách nhiệm nặng nề. Chủ tịch nước đề nghị mỗi đảng viên, đảng bộ phải thấm nhuần đường lối của Đảng và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.Chủ tịch nước cũng mong muốn mỗi Đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước phải góp sức vào công tác xây dựng Đảng, có niềm tin vững chắc, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới xây dưng đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác