Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu tù binh, cựu tù chính trị

(VOV5) -  Sáng nay, tức mùng 4 Tết Ất Mùi, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự buổi họp mặt đầu xuân của Ban Liên lạc tù binh Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các cựu tù binh, cựu tù chính trị - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày. Ảnh: qdnd

Buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tàn độc của kẻ thù, bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng và ngày nay đang tiếp tục cống hiến quãng đời còn lại cho sự nghiệp đổi mới của đất nước. Tại buổi họp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi, chúc sức khỏe nhân dịp đầu xuân mới đến các cựu tù binh, cựu tù chính trị. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các cựu tù tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương, có nhiều ý kiến tâm huyết góp ý cho Đảng, chính quyền các cấp, góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng sắp tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các cựu tù binh, tù chính trị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, với tinh thần vì dân vì nước, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương. Qua đó góp thêm nhiều ý kiến tâm huyết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là góp phần tích cực cho sự thành công của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đại hội Đảng các cấp thắng lợi, tạo tiền đề cho Đại hội Đảng lần thứ 12 thành công là tâm huyết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Sau Tết thì Văn kiện của Trung ương sẽ gửi về, mong rằng các vị ở các cương vị khác nhau đều góp ý cho Văn kiện. Toàn quốc có trên 200 ngàn cơ sở Đảng, các đồng chí ở nơi nào cũng đóng góp vào những gì mình biết, mình hiểu, để Văn kiện thực sự là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phản ánh đúng sự thật và chỉ ra con đường đi tới của đất nước”.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng trao đổi những vấn đề về biên giới đất liền và trên biển, khẳng định ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác