Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc chuyến tham dự APEC 23 tại Philppines

(VOV5)- Bên lề Hội nghị APEC 23 diễn ra tại Manila, Philippines, ngày 19/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có các cuộc gặp với lãnh đạo một số quốc gia tham dự Hội nghị.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada và đề nghị hai bên có các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước. Thủ tướng Justin Trudeau nhấn mạnh Việt Nam là đối tác kinh tế, thương mại ngày càng quan trọng của Canada và nêu rõ Chính phủ mới của Canada mong muốn tạo động lực mạnh mẽ để làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, chính trị, ngoại giao, ODA, giáo dục... Hai bên tin tưởng việc thực hiện Hiệp định TPP sẽ mang lại triển vọng tốt đẹp cho trao đổi thương mại giữa hai nước và góp phần thúc đẩy xu thế liên kết ở khu vực và thế giới. Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc chuyến tham dự APEC 23 tại Philppines  - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN



Cùng ngày, trong cuộc gặp ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Tiếp Thủ tướng Quốc gia Độc lập Papua New Guinea Peter O’Neill, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng để thúc đẩy quan hệ song phương, hai bên nhất trí cần đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác, khuyến khích xúc tiến thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, lúa gạo, trồng cây cao su, cà phê, chế biến gỗ, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, thăm dò khai thác dầu khí… Thủ tướng Peter O’Neill nhất trí hai bên cần ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong các năm 2017 và 2018 khi Việt Nam và Papua New Guinea lần lượt làm Chủ nhà APEC.

Trao đổi với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí rằng 2 nước cần phối hợp đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có dầu khí. Quốc vương Brunei đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam gần đây và mong sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để FTA Việt Nam – Hàn Quốc sớm đi vào thực hiện, góp phần nâng kim ngạch thương mại hai chiều.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Chile M. Bachelet nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương và trao đổi đoàn các cấp. Tổng thống M. Bachelet khẳng định Chile ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Việt Nam để tổ chức thành công năm APEC 2017.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện và tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương, nhất là các diễn đàn của ASEAN.

Tại cuộc gặp ngày 19/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla nhất trí hai bên cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Phó Tổng thống Indonesia mong muốn tiếp tục hợp tác nhập khẩu gạo từ Việt Nam.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 23 tại Philippin, cũng trong ngày 19/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Tối cùng ngày, đoàn rời thủ đô Manila, Philippines, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác