Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát; giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng. 

Sáng 23/1, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp là hết sức quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát; giám sát một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng. Đảng, nhân dân tin tưởng vào bản lĩnh, ý chí của các cán bộ kiểm tra, đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác