Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây tại Hòa Bình

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới.

Hưởng ứng Tết trồng cây, sáng 13/02, tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây tại Hòa Bình - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội tham gia trồng cây tại lễ phát động. - Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới.  Việc trồng thêm cây xanh sẽ khắc phục, giảm nhẹ sức tàn phá của thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; bảo vệ, cải thiện môi trường sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: “Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng, lợi ích to lớn, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; chỉ đạo, hướng dẫn và vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia để “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Có biện pháp, kế hoạch để trồng phủ xanh hơn 1,7 triệu ha đất đồi núi chưa sử dụng. Các hoạt động trồng cây phải được triển khai một cách thường xuyên, liên tục với sự tham gia rộng rãi của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư."

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây tại Hòa Bình - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội đánh chiêng phát động Tết trồng cây. - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo và khoảng 2.000 quần chúng tham gia trồng 200 cây dổi, 2.000 cây keo và nhiều loại cây trồng lâu năm khác trên đồi, đất trống tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác