Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Giải báo chí “Búa liềm vàng” lần thứ ba

(VOV5) - Giải báo chí Búa liềm vàng năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn 56 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. 

Tối 25/1, tại Nhà Hát lớn, Hà Nội diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Giải “Búa liềm vàng” lần thứ ba, năm 2018 do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tổ chức nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Giải báo chí  “Búa liềm vàng” lần thứ ba - ảnh 1

Giải báo chí Búa liềm vàng năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn 56 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, 4 giải A được trao cho các tác phẩm “Cấp ủy ở đâu khi địa bàn xảy ra điểm nóng” của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam; “Bóc trần và đấu tranh với thủ đoạn ngụy tuyên truyền của các thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông xã hội” của tác giả Lê Hải, Tạp chí Cộng sản; “Trẻ hóa đội ngũ cán bộ ở Thủ đô” của nhóm phóng viên ấn phẩm Thời nay, Báo Nhân dân; “Cán bộ trẻ - bài học từ sự chín ép” của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Giải báo chí  “Búa liềm vàng” lần thứ ba - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho đại diện nhóm tác giả của VOV với loạt bài: Cấp ủy ở đâu khi địa bàn xảy ra điểm nóng

Ban Tổ chức cũng đã trao 10 giải B, 15 giải C, 25 giải Khuyến khích; 1 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và 1 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi. Phát biểu tại lễ trao giải Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân  mong các nhà báo, các cộng tác viên ngày càng nâng cao nhận thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; không ngừng tìm tòi, đổi mới, đa dạng cách thức thể hiện; thể hiện tình cảm với Đảng, với Nhân dân, với đất nước bằng hành động cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ trao Giải báo chí  “Búa liềm vàng” lần thứ ba - ảnh 3 Ban Tổ chức trao giải C cho tác phẩm "Cán bộ thoái hóa: Vì đâu nên nỗi?" của tác giả Hương Giang (Báo điện tử VOV)

Năm nay là năm thứ ba, Giải “Búa liềm vàng” được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Trên 1.800 tác phẩm dự giải đã phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 với những chủ trương quan trọng của Đảng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác