Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 26/3, tại Cung điện Noordeinde, thành phố La Hay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Hoàng Hậu Vương quốc Hà Lan Máxima. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) 

 Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan, coi đây là mối “quan hệ tiêu biểu và hiệu quả” giữa Việt Nam và một quốc gia châu Âu. Chủ tịch Quốc hội mong Hoàng hậu, với tư cách đại diện cho Hà Lan và là Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện, giúp huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả tài chính toàn diện, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti mong muốn Chính phủ Việt Nam sớm thông qua Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện để thực thi có hiệu quả; đồng thời thành lập một Ủy ban điều phối chiến lược này do một Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Chủ tịch Ủy ban. Cùng với đó, Việt Nam cần thực hiện mạng lưới ngân hàng đại lý kết nối viễn thông để thực hiện chức năng thanh toán. Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti cũng đề xuất Việt Nam quan tâm hơn về đào tạo nguồn nhân lực, dành nguồn lực để triển khai chiến lược này; đồng thời cho biết bà sẽ trao đổi với Ngân hàng Thế giới để có những chính sách hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả chiến lược này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội tiếp Giám đốc Cảng quốc tế Rotterdam.

Chiều 26/3, tại thành phố The Hague, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông René Van Der Plas, Giám đốc Cảng quốc tế Rotterdam, Hà Lan. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo Cảng Rotterdam hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng cảng, đào tạo hàng hải, dịch vụ logistics, đối phó với triều cường và ngập lụt đô thị... Đánh giá cao Chương trình kinh doanh quốc tế do Chính phủ Hà Lan bảo trợ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, cảng và thủy nội địa giữa Việt Nam và Hà Lan mà Cảng Rotterdam cũng tham gia, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, chương trình này sẽ góp phần tạo hành lang vận tải thông suốt trong hệ thống kết nối vận tải đa phương thức cho đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.Tiếp Ban lãnh đạo Phòng Thương mại Hà Lan - Việt Nam (NVCC), Chủ tịch Quốc hội mong muốn NVCC sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Hà Lan vào đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định với vai trò là cơ quan lập pháp, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và công bằng để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hà Lan nói riêng đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn NVCC tiếp tục là cầu nối cho các doanh nghiệp phát triển đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. 

Ban lãnh đạo NVCC đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam; tin tưởng vào tiềm năng phát triển to lớn của kinh tế Việt Nam cũng như các cơ hội đầu tư rộng mở của nền kinh tế Việt Nam đối với các nhà đầu tư Hà Lan. Chủ tịch NVCC Erik Mattyssen khẳng định, NVCC sẽ làm hết sức mình để kết nối doanh nghiệp hai nước. 

Phát biểu tại buổi tiếp Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Hà Lan chia sẻ những kinh nghiệm với Việt Nam trong việc phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cũng như huy động tài chính... Cho rằng Việt Nam và Hà Lan có những điểm tương đồng, hai nước cùng đối mặt với hậu quả của biến đổi khí hậu, Phó Cao ủy Chương trình Đồng bằng Hà Lan mong muốn sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác