Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Quốc hội và Chính phủ Lào triển khai thành công dự án Nhà Quốc hội Lào vào năm 2021.

Chiều 1/11, tại Phủ Chủ tịch Lào ở thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachit - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith.  Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Quốc hội và Chính phủ Lào triển khai thành công dự án Nhà Quốc hội Lào vào năm 2021; đảm bảo đây là một công trình hiện đại, mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân Lào, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt –Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Bounnhang Volachith tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Lào tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm ăn tại Lào.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu và to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong việc giúp xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm dự Lễ động thổ Nhà Quốc hội nước CHDCND Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác