Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể IPU

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể IPU.

Với chủ đề “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”, sáng 25/3, tại Geneva, Thụy Sỹ Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) tiến hành các phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể IPU - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Việt Nam  với Tổng Thư ký IPU và các đại biểu . - Ảnh Lê Tuyết

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng IPU là tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới hiện nay cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa các quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng và tích cực tham gia vào các nỗ lực toàn cầu trong giải quyết vấn đề di cư phù hợp với trình độ phát triển, luật pháp quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có việc xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham gia cũng như thực hiện cam kết và các chương trình, hoạt động của Liên Hợp quốc, đặc biệt là Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đồng thời kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần tăng cường giám sát việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững. Trong tiến trình này, vai trò của IPU, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế là rất cần thiết trong việc ủng hộ, hỗ trợ các nghị viện thành viên triển khai các giải pháp chính sách trên thực tế.

Trưa 25/3, bên lề Đại hội đồng IPU - 138 tại Geneve, Thụy Sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Tsveta Karayancheva. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ hợp tác giữa Chính phủ hai nước và sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ Việt Nam - Bungaria phát triển lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tối 25/3, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tổng Thư ký IPU Martin Chungong chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thụy Sĩ tham dự IPU-138 và đánh giá cao vai trò tích cực của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong việc tham dự đầy đủ các sự kiện của IPU, thể hiện vai trò là thành viên tích cực trong IPU.

Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đã ủng hộ, hợp tác và hỗ trợ UNDP tại Việt Nam, cũng như Quốc hội Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để giới thiệu Bộ công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tới các đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Hoạt động này kết thúc chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Geneve, Thụy Sỹ để tham dự Đại hội đồng 138 Liên minh nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể IPU - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng hậu Hà Lan Maxima tới thăm Việt Nam năm 2017. - Ảnh: TTXVN 

Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 26 đến 29/03/2018. Đây lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hà Lan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan trong bối cảnh năm 2018 Việt Nam và Hà Lan kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm này sẽ là dấu mốc mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác