Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

(VOV5) - Chương trình giao lưu “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức tối 27/01. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chăm lo, hỗ trợ người nghèo để “không có ai bị bỏ lại phía sau” luôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Đánh giá cao việc Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động nhằm giúp nhân dân các địa phương xóa đói giảm nghèo bền vững, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Nhiều năm qua, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” của Bộ đội Biên phòng đã mang lại niềm vui cho đồng bào biên giới tại 44 tỉnh thành biên giới trên cả nước mỗi khi Tết đến Xuân về. Tôi đánh giá cao các hoạt động mang tính tổng hợp, nhân văn với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Việc làm của Bộ đội Biên phòng đã góp phần chăm lo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường giáo dục truyền thống cho bộ đội và thế hệ trẻ ở các địa phương."

Theo kế hoạch, năm 2018, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng dự kiến tặng hơn 20 nghìn suất quà, 40 nhà Mái ấm biên cương, 100 con bò giống cho các hộ gia đình khó khăn vùng biên, 500 phần quà cho trẻ em nghèo vượt khó, tổ chức 10 đợt khám, chữa bệnh cho người dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác