Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Nghị viện Ấn Độ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tối qua, 9/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan, tại Nhà Quốc hội Ấn Độ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai nước triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác đã ký (Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương; Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt-Ấn giai đoạn 2015-2020), đưa hợp tác quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột vững chắc trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Nghị viện Ấn Độ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng hai bên tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đặc biệt là các trụ cột chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, văn hóa giáo dục; đẩy mạnh hơn nữa trao đổi các chuyến thăm cấp cao và cấp cơ quan của Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị và cá nhân các nghị sĩ nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát; tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện Á-Âu (ASEP).

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan khẳng định Ấn Độ luôn ủng hộ quan điểm của Việt Nam về vấn đề biển Đông, tất cả các nước trong khu vực cần tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông.

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội kí Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện nước Cộng hòa Ấn Độ; kí thỏa thuận Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Công ty dịch vụ năng lượng nhà nước Ấn Độ; Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet Air và India Air về mở đường bay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác