Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Chủ tịch Hạ viện Belarus

(VOV5) -Chủ tịch Hạ viện Belarus nhắc lại lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Belarus, đồng thời đề nghị phía Việt Nam tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia chuyến thăm. 

Ngày 09/10, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Tại đây, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước và tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam – Hàn Quốc năm 2018, trong đó có việc nâng cao hợp tác về kinh tế - thương mại giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh chính sách ngoại giao hướng Nam mới của Hàn Quốc, trong đó chú trọng hợp tác với các nước ASEAN với trọng tâm là Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Vladimir Andreichenko. Tại hội kiến, hai bên nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực 2 bên có thế mạnh và tiềm năng; đặc biệt Quốc hội mỗi nước sẽ có trách nhiệm tăng cường hợp tác để thúc đẩy các lĩnh vực khác.

Dịp này, Chủ tịch Hạ viện Belarus nhắc lại lời mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Belarus, đồng thời đề nghị phía Việt Nam tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia chuyến thăm. Hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Belarus để tăng cường trao đổi về thương mại, hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 500 triệu USD thương mại 2 chiều. hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa 2 Quốc hội có lộ trình cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa 2 quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với những đề nghị của Chủ tịch Hạ viện Belarus.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác