Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

(VOV5)- Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với quốc hội Sri Lanka để đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Sri Lanka  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Sri Lanka

Đó là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe chiều 17/4 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nội dung hội đàm của hai Thủ tướng Việt Nam - Sri Lanka; nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết… Hai bên tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, nhất là tại Đại Hội đồng Liên Nghị viện Thế giới (IPU). Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Sri Lanka đã có quan điểm rất rõ ràng Việt Nam luôn mong muốn và kêu gọi các nước liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, ủng hộ tính thượng tôn pháp luật ở các vùng biển và đại dương.


Về phần mình, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe mong muốn hai nước có những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế thương mại lên một tầm cao mới. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai nước tiếp xúc với nhau. Đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch, tôn giáo và thanh niên giữa hai nước. Về hoạt động của hai Quốc hội cần đẩy mạnh giao lưu nghị viện, về phía Sri Lanka sẽ tổ chức các đoàn nghị sỹ đến Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm, mô hình tốt nhất trong hoạt động nghị viện, qua đó tìm hiểu thêm cơ chế, chính sách về kinh tế, xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác