Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

(VOV5)- Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về tình hình kinh tế xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Bắc Kạn - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn (Ảnh: TTtinvov)


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Bắc Kạn là tỉnh miền núi đặc biệt duy nhất trong cả nước có dân số dưới 500 nghìn dân, mật độ trung bình 64 người/km2. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Bắc Kạn cần phải đón đầu về phát triển đường giao thông, đường cao tốc để phát triển kinh tế liên vùng. Cùng với đó, làm tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; gắn xây dựng nông thôn mới với sản xuất của người dân; quan tâm đến việc dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo để người dân có cuộc sống bình yên.

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới, thăm và tặng quà cho gia đình mẹ liệt sĩ; bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác