Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu thời gian tới tỉnh Kon Tum tập trung khai thác triệt để thế mạnh của địa phương.

Ngày 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum. - Ảnh: quochoi 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring và Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn ở xã Đăk Long, huyện Kon Plông. Làm việc với lãnh đạo huyện Kon Plông và tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đạt được. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển ổn định với tổng sản phẩm xã hội năm 2018 tăng 9,28% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu thời gian tới tỉnh Kon Tum tập trung khai thác triệt để thế mạnh của địa phương như: Phát triển cây dược liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; chủ động kêu gọi, thu hút đầu tư; chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh hơn nữa để tỉnh ngày càng giàu mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác