Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nghị viện Indonesia, Malaysia

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện và các Nghị sĩ Malaysia tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia có cuộc sống ổn định

Tại buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia S Vigneswaran M Sanasee ngày 18/01, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF – 26, nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có những chương trình hợp tác cụ thể, làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa 2 nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nghị viện Indonesia, Malaysia - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Malaysia. -Ảnh: Vũ Quang/VOV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện và các Nghị sĩ Malaysia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Malaysia có cuộc sống ổn định, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước. Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực để trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhất là tại các Diễn đàn nghị viện như: IPU, AIPA, APPF...

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Oesman Sapta, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương Indonesia. Trao đổi về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện; tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đoàn đại biểu Nghị viện Indonesia, Malaysia - ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân biểu khu vực Oesman SAPTA và Đoàn đại biểu Quốc hội Indonesia. - Ảnh:Lê Tuyết/VOV

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phấn đấu đạt 10 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2018. Cùng với đó, hai bên cần nỗ lực tiến trình đàm phán phân định ở vùng Đặc quyền kinh tế ở vùng biển hai bên đã phân định Thềm lục địa năm 2003; đề nghị Indonesia xử lý nhân đạo, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược và cùng là thành viên trong cộng đồng ASEAN.

Khẳng định vai trò quan trọng của Indonesia trong ASEAN và trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Indonesia tiếp tục phát huy vai trò, củng cố đoàn kết nội khối trong vấn đề Biển Đông, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác