Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa Ngài Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lê Minh Trí. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội tiếp Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Mun Mo-il - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Sáng nay, 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Mun Mo-il sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa Ngài Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc và Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Lê Minh Trí. Việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022 giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc là cơ sở quan trọng để hai Bên tiếp tục tiến hành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; mong muốn bản ghi nhớ sẽ sớm được triển khai.

Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Mun Mo-il đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân được tốt hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác