Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những ý kiến của cử tri nêu ra và cho biết đối với phòng chống tham nhũng, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống tham nhũng để đủ sức răn đe. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV  tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Sáng 26/9, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. 

Tại biểu tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội như ô nhiễm môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo hiểm y tế, giá cả hàng nông sản… 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những ý kiến của cử tri nêu ra và cho biết đối với phòng chống tham nhũng, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật phòng chống tham nhũng để đủ sức răn đe. Hiện Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chia sẻ những khó khăn của nông dân về giá cả nông sản, nhất là bà con Đồng bằng Sông Cửu long, vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực của cả nước. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, năng suất, giá trị. Hiện nay một số loại trái cây của Việt Nam đã xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới và trong thời gian tới, đây là hướng đi được các tỉnh, thành phố phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác