Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) -  Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka bắt đầu thăm chính thức Việt Nam  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, Karu Jayasuriya trong chương trình tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU - 138), sáng 25/3/2018, tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Trong các ngày từ 23 - 27/04, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka do ông Karu Jayasuriya, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Trước đó, ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 27-29/04, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

 Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Sri Lanka (4/2/1948-4/2/2018) và 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (1970-2018). Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức, sẽ là cầu nối đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước đến với nhau. 

Ngày hội Văn hóa Sri Lanka tại Hà Nội gồm nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc truyền thống của đất nước Sri Lanka như: Trưng bày các bản phác họa của nghệ sỹ Sri Lanka về quốc đảo này; triển lãm ảnh về quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka; ẩm thực Sri Lanka; giới thiệu điện ảnh của Sri Lanka; sản phẩm truyền thống của Sri Lanka như: vải dệt, vải batik, trà, hương liệu, thủ công mỹ nghệ, đá quý...; Ngoài ra còn có các gian hàng của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và chương trình trình diễn thời trang với các bộ trang phục làm từ vải Batik của Sri Lanka... 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác