Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Chiều tối 29/11, (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. 

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam- Australia không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Có được thành tựu đó là nhờ có sự đóng góp rất quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp và bà con Việt kiều.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà con Việt kiều tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển tốt đẹp. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hoà nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của tiếng nói và chữ viết để giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị bà con cố gắng hơn nữa trong việc dạy tiếng Việt, nhất là cho các cháu thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra tại Australia. Ngoài ra, Đại sứ quán cần phải là hạt nhân tích cực trong phong trào dạy tiếng Việt.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã dự khán phiên điều trần của Thượng viện Australia. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao nghị viện đặc biệt mà Chủ tịch Thượng viện Australia dành cho Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đại diện sinh viên Australia học tại Việt Nam theo Chương trình Colombo mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Australia đã dành 100 triệu USD học bổng Chính phủ cho các sinh viên Australia sang học tập tại các nước trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đại diện sinh viên Australia đến Việt Nam học và thực tập theo khuôn khổ Chương trình Colombo mới của Chính phủ Australia. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) 

Đây là chương trình có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của sinh viên Australia về châu Á, đồng thời cũng là kênh liên kết nhân dân hiệu quả, tăng cường sự gắn kết giữa Australia và các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Các sinh viên Australia tham gia Chương trình Colombo mới đều là những sinh viên xuất sắc, được đào tạo bài bản, là những nhân tố tiềm năng góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Việt Nam có nhiều tổ chức và doanh nghiệp sẵn sàng nhận thực tập sinh Australia để cùng triển khai các dự án có ý nghĩa.

Qua chương trình này, sinh viên Australia sẽ có hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam, đồng thời có được những kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Australia, đồng thời, góp phần phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Australia đã và đang cung cấp nhiều học bổng theo các chương trình dài hạn và ngắn hạn cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa để tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác