Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam

(VOV5) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sự quan tâm về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước trong khối ASEAN, trong đó có Singapore.

Ngày 23/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping nhằm trao đổi một số nội dung trước chuyến thăm chính thức Singapore của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam từ ngày 26-28/11.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) và Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping. (Lê Tuyết/VOV) 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết chuyến thăm lần này của Đoàn một lần nữa khẳng định sự quan tâm về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước bạn bè trong khối ASEAN, trong đó có Singapore.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và là hoạt động đối ngoại chính thức của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong năm nay.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm sẽ dịp để doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội hợp tác, đầu tư, làm ăn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong thời gian tới.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping khẳng định đây là minh chứng rất rõ ràng trong mong muốn thúc đẩy, tăng cường hợp tác để ngày càng đi vào chiều sâu, rộng giữa hai nước; đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ là điểm sáng quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai nước trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác