Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba

(VOV5) - Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Cuba tiến hành quá trình sửa đổi Hiến pháp; Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Cuba trên cơ sở niềm tin chính trị tuyệt đối giữa hai nước.

Chiều nay (13/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao đồng chí Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội gửi đến đồng chí Salvador Valdés Mesa lời chào nồng nhiệt  và những tình cảm quý mến nhất; vui mừng gặp lại đồng chí nhận dịp kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973-9/2018). Đây là chuyến thăm duy nhất của nguyên thủ nước ngoài tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, bất chấp hiểm nguy trong bối cảnh chiến trường miền Nam còn rất ác liệt. Chuyến thăm đã đem đến cho nhân dân Việt Nam tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của đất nước Cuba anh em; khích lệ, động viên cuộc đấu tranh của đồng bào, chiến sỹ ở miền Nam cũng như trong cả nước.

Việt Nam và Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó. Đối với nhân dân Việt Nam, Cuba luôn có một vị trí hết sức quan trọng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam không bao giờ quên câu nói của Lãnh tụ, Tổng tư lệnh tối cao Cuba Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao theo các kênh, Đảng, Quốc hội và giữa các bộ, ngành địa phương.

Bên cạnh đó, việc duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại và trao đổi lý luận cũng như việc tăng cường trao đổi ý kiến tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương đã góp phần ngày càng thắt chặt quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình của Cuba, vui mừng trước những thành tựu quan trọng của Đảng, nhà nước và Nhân dân Cuba đã đạt được, đặc biệt là việc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba - ảnh 3
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Cuba tiến hành quá trình sửa đổi Hiến pháp

Phó Chủ tịch thứ nhất  Hội đồng Nhà nước Cuba ngài Salvador Valdés Mesa cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp đoàn; cho rằng việc ngài đến Việt Nam đúng dịp Việt Nam - Cuba kỷ niệm 45 năm chuyên thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam Việt Nam là vinh dự lớn.

Ngài Salvador Valdés Mesa cho biết, Đảng, Nhà nước Cuba không quên việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là vị khách quốc tế đầu tiên đến viếng Fidel Castro và đặc biệt ấn tượng sâu sắc bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội tại lễ viếng.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba - ảnh 4
Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba chụp ảnh các đại biểu

Nhân dịp này Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba đã cảm ơn Chủ tịch Quốc hội vì những đóng góp trong việc củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội.

Hiện, Cuba đang trong quá trình cải cách hiến pháp, để thực hiện dự thảo hiến pháp, Cuba đã dựa trên nguyên tắc hiện hành; đồng thời học hỏi những nước khác trong khối châu Mỹ La tinh và hiến pháp của các nước XHCN, trong đó có Việt Nam. Ngài Salvador Valdés Mesa nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong quá trình cải cách hiến pháp của Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh Cuba tiến hành quá trình sửa đổi Hiến pháp; Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Cuba trên cơ sở niềm tin chính trị tuyệt đối giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác