Chúc mừng các vị chức sắc, đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2018

(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Ngày 22/12, tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương, tới thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Năng cùng đồng bào công giáo địa phương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi tới Giám mục, linh mục, tu sĩ nam, nữ cùng đồng bào công giáo lời chúc sức khỏe, an lành, tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa; chúc đồng bào công giáo trong Giáo phận một mùa Giáng sinh an bình. Phó Thủ tướng khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đây là một chính sách nhất quán nhằm đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp của tín đồ các tôn giáo, làm cho đồng bào các tôn giáo luôn yên tâm sống đạo và giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt Tòa Giám mục Phát Diệm, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phát Diệm bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm, chúc mừng của Đoàn công tác Trung ương dành cho Giáo phận. Đức cha Nguyễn Năng vui mừng, phấn khởi khi các hoạt động của Tòa Giám mục Phát Diệm, đồng bào công giáo Phát Diệm đã được ghi nhận, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của địa phương, của đất nước; đồng bào công giáo Phát Diệm mong muốn tiếp tục đóng góp sức mình vào sự phát triển xã hội, đặc biệt là những vấn đề về giáo dục, y tế...

Nhân dịp lễ Noel 2018, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh Nam Định đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực vươn lên của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị mong muốn, thời gian tới, các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác