Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới“: Vinh danh 30 tập thể, cá nhân xuất sắc

(VOV5) - 30 tập thể, cá nhân được vinh danh năm nay  đều có những đóng góp đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng

Chương trình được tổ chức vào tối ngày 20/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 30 tập thể, cá nhân được vinh danh năm nay  đều có những đóng góp đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng; những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua 30 năm đổi mới. Thông qua chương trình, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần lao động sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới“: Vinh danh 30 tập thể, cá nhân xuất sắc  - ảnh 1 

Buổi họp báo Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Cùng ngày, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp các tập thể, cá nhân được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam. 

Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới“: Vinh danh 30 tập thể, cá nhân xuất sắc  - ảnh 2Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: Xuân Dần/VOV 

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đóng góp quý báu của 30 tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay nói riêng, của tổ chức công đoàn, đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước nói chung, vào những thành tựu chung của đất nước sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng CSVN khởi xướng và lãnh đạo. Tổng Bí thư mong muốn các tập thể, cá nhân được vinh danh lần này, tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã có, chủ động, sáng tạo, giữ vững thương hiệu, uy tín trên thương trường, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra các chủ trương, biện pháp động viên công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tiếp tục cống hiến cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" được tổ chức lần đầu tiên đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2004. Qua 12 lần tổ chức, 179 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã được vinh danh. 

Phản hồi

Các tin/bài khác