Công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam được cử tri ủng hộ, quốc tế đánh giá cao

(VOV5) -Có 71 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Chiều ngày 6/6, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Có 71 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về các vấn đề như tình hình phát triển kinh tế-xã hội; quyết tâm của Chính phủ trong phòng chống tham nhũng; giải pháp bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam… Về vấn đề chống tham nhũng, Phó Thủ tướng cho biết công cuộc đã đạt được những kết quả to lớn, được đồng bào cử tri ủng hộ, quốc tế đánh giá cao. Do đó năm qua, Việt Nam đạt được thắng lợi toàn diện cả về tăng trưởng kinh tế, cả về phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh:Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc và kết quả thanh tra đã báo cáo trước Quốc hội. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố nhiều vụ án về tham nhũng...Trong thời gian tới Chính phủ nghiêm túc thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc này.

Công cuộc phòng chống tham nhũng của Việt Nam được cử tri ủng hộ, quốc tế đánh giá cao - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trả lời chất vấn 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng hơn 3%; lạm phát cơ bản tăng1,34%. Xuất khẩu 5 tháng đạt trên 93 tỷ USD; xuất siêu 3,4 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6,75 tỷ USD. Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển ổn định.    

"Trong 5 tháng có trên 52 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; tổng số vốn đăng ký và bổ sung đạt 1,42 triệu tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và có chuyển biến tích cực. Tạo việc làm cho trên 640 nghìn lao động, trong đó đưa 48 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Thời gian tới, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương theo dõi sát và tập trung ứng phó với diễn biến tình hình; quyết liệt triển khai các giải pháp đã đề ra… phấn đấu thực hiện thắng lời các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2018." Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Về công tác quản lý môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường; Xây dựng hệ thống tiêu chí về môi trường để lựa chọn, sàng lọc loại hình, công nghệ trong thu hút đầu tư.

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Xây dựng cơ chế đối tác công tư, ưu đãi đầu tư đối với các dự án ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác