Cộng đồng Việt Nam tại Nhật bản đóng góp quan trọng cho sự giao lưu hai nước.

(VOV5)- Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ, sát cánh của Nhật Bản dành cho Việt Nam.
Cộng đồng Việt Nam tại Nhật bản đóng góp quan trọng cho sự giao lưu hai nước.  - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Quốc Cường đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. - Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN 

Tại lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-1/9/2018), tổ chức tại Tokyo ngày 31/8, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ, sát cánh của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. 

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường bày tỏ hy vọng sự phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, hiện xấp xỉ 300.000 người, sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam-Nhật Bản cũng như tăng cường sự giao lưu kết nối nhân dân hai nước. 

Trong lời đáp từ, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Kamikawa Yoko đã đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị Việt-Nhật. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác