Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở

(VOV5) - Thủ tướng cũng yêu cầu trong công tác thi đua khen thưởng, phải thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới 
 

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng, diễn ra sáng 18/01, tại Hà Nội.

Công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Vũ Dũng/VOV 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thời gian tới, việc tuyên truyền điển hình tiên tiến cần phải thường xuyên, rộng rãi hơn: "Tôi đề nghị các cơ quan truyền thông dành nhiều thời lượng hơn để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, một số cá nhân giữ vững thành tích, những tấm gương quý trong xã hội. Ví dụ trong Hội cựu chiến binh có nhiều tấm gương doanh nhân, họ làm rất tốt, luôn thể hiện tinh thần nhiệt huyết cách mạng. Sự hy sinh của họ lớn lao lắm. Những điều này tôi nghĩ chúng ta phải khơi dậy trong truyền thông, trong nhân dân."

Thủ tướng cũng yêu cầu trong công tác thi đua khen thưởng, phải thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới và phải làm mạnh mẽ hơn trong các khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng; cùng với đó, phải đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác