Công ty Rạng Đông kỷ niệm 54 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm

(VOV5) - Ngày 28/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức lễ báo công và kỷ niệm 54 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Công ty (28/4/1964 - 28/4/2018). 
Công ty Rạng Đông kỷ niệm 54 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm  - ảnh 1Ảnh: Trao thưởng cho các đơn vị trong Công ty 

Ngày 28/4/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (nay là Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông). Kể từ đó, ngày 28/4 hàng năm được Công ty lấy làm Ngày truyền thống. Thăm nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy “Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam, đoàn kết là một trong những nhân tố quan trọng để dẫn đến thắng lợi của nhà máy”. Lời dặn  đó đã được các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty ghi nhớ và trở thành động lực cho Công ty có được kết quả tốt đẹp như ngày nay.

Từ một nhà máy sản xuất các sản phẩm chủ yếu là phích nước, bóng đèn, đèn pha ô tô phục vụ cho kháng chiến, đến nay Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Công ty đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 1989 - 1999; Huân chương lao động hạng Nhất giai đoạn 1989 - 1993. Sản phẩm Công ty đã xuất khẩu được sang nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, Brazil, Indonesia, Nhật Bản, Ai Cập, Hàn Quốc… Năm 2017, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt doanh thu 3270 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng, mức cao nhất trong 54 năm qua. (28/4/1964 - 28/4/2018). 

Ngày 28/4/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (nay là Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông). Kể từ đó, ngày 28/4 hàng năm được Công ty lấy làm Ngày truyền thống. Thăm nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy “Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam, đoàn kết là một trong những nhân tố quan trọng để dẫn đến thắng lợi của nhà máy”. Lời dặn  đó đã được các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty ghi nhớ và trở thành động lực cho Công ty có được kết quả tốt đẹp như ngày nay.

Từ một nhà máy sản xuất các sản phẩm chủ yếu là phích nước, bóng đèn, đèn pha ô tô phục vụ cho kháng chiến, đến nay Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Công ty đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới giai đoạn 1989 - 1999; Huân chương lao động hạng Nhất giai đoạn 1989 - 1993. Sản phẩm Công ty đã xuất khẩu được sang nhiều nước trên thế giới như: Trung Quốc, Brazil, Indonesia, Nhật Bản, Ai Cập, Hàn Quốc… Năm 2017, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt doanh thu 3270 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 300 tỷ đồng, mức cao nhất trong 54 năm qua.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác