Cử tri miền Đông Nam Bộ quan tâm tới vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước

(VOV5) - Cử tri cho rằng cần triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...  

Trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14 khai mạc vào sáng 23/10, nhiều cử tri miền Đông Nam bộ quan tâm tới vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

Cử tri cho rằng cần triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...   

Ông Nguyễn Xuân Sơn, cử tri thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho rằng cần tinh giản biên chế bộ máy công quyền để nâng cao hiệu quả công việc, tạo điều kiện nâng cao thu nhập từ lương của cán bộ, công chức.

Còn ông Nguyễn Việt Hùng, cử tri thành phố Hồ Chí Minh, cũng đồng tình, kiến nghị cần phải cải cách bộ máy, tinh giảm biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Bộ máy của chúng ta còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Như vậy là chúng ta phải cải cách bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Kết hợp với tổ chức đảng cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát” - ông Hùng nói.

Ngoài ra, các cử tri cũng quan tâm tới vấn đề chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều cử tri khu vực miền Đông Nam bộ cho rằng việc Nhà nước quan tâm nâng cao sức khỏe nhân dân có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác