Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia

(VOV5) - Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan hy vọng, hai nước liên tục duy trì các hoạt động, cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là thương mại.

Chiều 21/1, tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan đang thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ  tin tưởng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chương mới, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia và quan hệ giữa Quốc hội hai nước. 

Củng cố quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Australia; hoan nghênh hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao. Thủ tướng cũng thống nhất các biện pháp nhằm tăng mạnh thương mại và đầu tư hai chiều tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược, trong đó  giảm và bỏ rào cản thương mại, đặc biệt đối với các mặt hàng nông thủy sản như hoa quả tươi, tôm nguyên con; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng mong muốn Australia tiếp tục ủng hộ Việt Nam tập trung các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở, phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và phát triển nguôn nhân lực chất lượng cao.   

Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan hy vọng, hai nước liên tục duy trì các hoạt động, cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là thương mại. Australia luôn ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, ông Scott Ryan cam kết hỗ trợ hết mình Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác