Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc

(VOV5) -Hai nhà lãnh đạo cùng thể hiện quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô-la vào năm 2020.

Chiều ngày 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, Li He Chan, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. 

Củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Li He Chan, Chủ tịch Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc. - Ảnh VOV.VN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Đảng Li He Chan và Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi tiếp xúc, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc hai đảng ký kết Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm hiện thực hóa Bản Ghi nhớ, góp phần thiết thực tạo dựng cơ sở quan trọng để củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Li He Chan và Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. 

Chủ tịch Li He Chan nhấn mạnh sẽ nỗ lực cùng lãnh đạo hai đảng, hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam và đưa quan hệ song phương hướng tới tầm cao mới; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cùng thể hiện quyết tâm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô-la vào năm 2020.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng đoàn, hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc do Chủ tịch Li He Chan làm Trưởng đoàn. Tại đây, hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới; cùng chia sẻ thông tin, quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Sau buổi hội đàm, hai bên ký kết Bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác