Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh

(VOV5) - Hai bên khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống lại nước kia. 

Từ ngày 16-19/7, đoàn đại biểu Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh phía Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam làm Trưởng đoàn đến Thái Lan tham dự Cuộc họp lần thứ 9 theo lời mời của Đại tướng Thawip Netniyom, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan. 

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi tình hình thế giới, khu vực có tác động đến an ninh quốc gia mỗi nước; khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống lại nước kia. 

Hai bên thống nhất Cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về Hợp tác Chính trị và An ninh lần thứ 10 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018. 

Trong thời gian tham dự Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác Chính trị và An ninh, Thứ trưởng Bùi Văn Nam tới chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan. Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Tổng hội người Việt Nam và gặp gỡ một số gia đình Việt kiều ở tỉnh Nakhon Phanom.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác