Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican làm việc tại Kon Tum

(VOV5)- Hôm nay (9/6), Tổng Giám mục Léopoldo Girelli, Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Kon Tum, Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, Tổng Giám mục Léopoldo Girelli, cho biết: Với sứ vụ chăm sóc cộng đoàn công giáo, thúc đẩy quan hệ giữa Tòa thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam, Đặc phái viên mong muốn giữa giáo hội và chính quyền tỉnh Kon Tum tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, duy trì sự hòa hợp trong cuộc sống cũng như trong các hoạt động tôn giáo.

Ông Đào Xuân Quí, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo và các vị chức sắc trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở cơ sở. Ông khẳng định chính quyền địa phương trên cơ sở các quy định của pháp luật luôn tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của các tôn giáo./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác