Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri

(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Cần Thơ, ngày 27/04, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri một số xã của huyện Phong Điền.


Đại biểu Quốc hội tiếp xúc và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ.

Giải đáp kiến nghị về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác này; đồng thời nhấn mạnh, quan điểm phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước là xuyên suốt, không có vùng an toàn nào, bất khả xâm phạm nào dành cho những đối tượng tham nhũng. 


Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai - đơn vị số 1, tiếp xúc cử tri huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cũng trong ngày 27/04, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bình Thuận thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri địa phương. Các đại biểu Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của cử tri để trình Quốc hội vào kỳ họp tới; đồng thời đề nghị chính quyền, các ngành chức năng địa phương xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri còn thắc mắc thuộc thẩm quyền.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác