Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận 

Ngày 10/5, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp chính quyền thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hiệp thương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ thành phố thực hiện tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của thành phố hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Tôi mong rằng Mặt trân tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục thực hiệc có hiệu quả Quyết định của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng chính quyền. Lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát phản biện. Có những vụ việc phải kiên trì, theo đuổi đến cùng tập hợp lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo dõi giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân.”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác