Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn

(VOV5) - Hoạt động Đoàn cần đổi mới hình thức sinh hoạt đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu của đoàn viên thanh niên.

Trong phiên làm việc ngày 12/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, thảo luận về các chương trình hành động, phong trào của Đoàn viên thanh niên, các đại biểu cho rằng: Cần có giải pháp tăng cường sức sáng tạo của thanh niên trong đảm nhận công trình, phần việc và nâng cao hiệu quả sinh hoạt đoàn ở cơ sở. 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn - ảnh 1

Các đại biểu phân tổ thảo luận. - Ảnh:TTXVN

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động. Thời gian tới, hoạt động Đoàn cần nâng cao hơn nữa chất lượng, đổi mới hình thức sinh hoạt, đáp ứng nguyện vọng và yêu cầu của đoàn viên thanh niên.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn - ảnh 2

Đại biểu thảo luận về các chương trình hành động, phong trào của Đoàn viên thanh niên. - Ảnh: TTXVN

Chị Võ Thị Thủy Tiên, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang, cho biết: "Tình hình thực tế luôn biến đổi, đội ngũ cán bộ, đoàn viên có sự phát triển nhanh chóng về chất lượng và số lượng, trình độ và chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn địa bàn dân cư là cấp bách và cần thiết. Cụ thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn phải gắn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, phù hợp, lồng ghép các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị."

Cũng trong chiều 12/12, Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI với 151 thành viên.

Trước đó sáng 12/12, tại phiên làm việc thứ tư, Đại hội thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác