Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

(VOV5) - Trong hai ngày 5 và 6 tháng 10 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đông đảo bạn bè Chile và quốc tế đã đến gửi lời chia buồn tới gia quyến nguyên Tổng Bí thư. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Mexico City trong hai ngày 5-6/10. Cán bộ và nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mexico, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, các Đại sứ, đại diện Đại sứ quán của nhiều nước tại Mexico, các chính đảng, đã đến viếng và ghi sổ tang bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - ảnh 1Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười 

Sáng 5/10, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Mozambique, với sự tham dự của toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đông đảo cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Mozambique. Đại diện nhiều cơ quan thuộc Chính phủ Mozambique, Ngoại giao đoàn sở tại đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Hơn 20 Đại sứ các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Algeria, Cuba, Palestine, Thái Lan, Timor Leste, Brazil, Pháp, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Ireland, Venezuela, Sudan, Tanzania… đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Maputo viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, ký sổ tang, bày tỏ tình đoàn kết và chia sẻ mất mát to lớn đối với Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - ảnh 2 Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Trong hai ngày 5 và 6 tháng 10 năm 2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đông đảo bạn bè Chile và quốc tế đã đến gửi lời chia buồn tới gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và chia sẻ nỗi mất mát với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước tổ chức lễ viếng, mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - ảnh 3 Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Trong các ngày 5-6/10/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; đón các Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, Bộ, ngành, tổ chức xã hội Hà Lan, cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế tới viếng và ký sổ tang.

Cũng ngày 5-6/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở Sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Ngemela Lubinga, Trưởng Ban Chính trị và Quan hệ Quốc tế Đảng CCM, thay mặt lãnh đạo Đảng CCM đến viếng, ghi sổ tang và chuyển điện chia buồn tới Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ và đại diện đại sứ quán các nước Cuba, Triều Tiên, Italia, Ma rốc, Thổ Nhĩ kỳ… tại Dar es Salaam cũng đã đến viếng và ghi sổ tang.

Ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đến viếng và ghi sổ tang có đại diện Trung Quốc, Lào, Cuba, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mông Cổ, Pháp, Congo ...  Cùng ngày, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Đông đảo các đại sứ, đại diện các phái đoàn ngoại giao các nước và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Geneva, bà con Việt kiều tại Thụy Sĩ đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, trong đó có  Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Lào tại Geneva, ông Kham-Inh Khitchadeth cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn Lào, các đại sứ, đại diện các phái đoàn thường trực Cuba, Singapore, Malaysia, Brunei, Philippines, Nhật Bản, Qatar, Bhutan, Belarus, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Iraq, Peru, Nepal, Sri Lanka, Mozambique, Tchad, Kenya...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác