Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 64 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(VOV5) - Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong suốt 64 năm qua mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển 

Ngày 20/3, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Nguyễn Bá Hùng làm Trưởng đoàn, đến trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn chúc mừng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2019).

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chúc mừng 64 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ảnh 1 Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng (trái) trao hoa chúc mừng cho Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào Sounthon Xayachak. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thắng lợi và thành tựu to lớn mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước 64 năm qua, vai trò và vị thế của Lào sẽ ngày càng được nâng cao trong khu vực cũng như trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong suốt 64 năm qua mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Về phần mình, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthon Xayachak nhấn mạnh mối quan hệ thủy chung, keo sơn gắn bó Lào - Việt Nam mãi là mối quan hệ có một không hai trên thế giới.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, ngày càng phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác