Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico kỷ niệm 23 năm Việt Nam gia nhập ASEAN

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương khẳng định trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động, thúc đẩy mở rộng ASEAN

Ngày 2/8, nhân kỷ niệm 23 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (28/7/1995-2018), Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico tổ chức buổi gặp mặt các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN ở sở tại gồm Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, cùng đại diện Bộ Ngoại giao Mexico.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico kỷ niệm 23 năm Việt Nam gia nhập ASEAN  - ảnh 1Đại sứ Nguyễn Hoài Dương cùng Phu nhân và các đại sứ, đại biện của Malasia, Indonesia, Filipinas và Thái Lan, và đại diện Bộ Ngoại giao Mexico. - Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương khẳng định trong hơn hai thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia, đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động, thúc đẩy mở rộng ASEAN, kết nạp các nước Lào, Campuchia và Myanmar vào đại gia đình của khối gồm 10 quốc gia thành viên, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực, cùng các quốc gia thành viên, tham gia xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN, với mục tiêu làm cho liên kết ASEAN sâu rộng hơn qua con đường hội nhập và đối thoại.

Về phần mình, các đại sứ, đại biện của Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan mong muốn Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng các nước thành viên trong việc xây dựng mái nhà chung ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác